28 giáo viên sử dụng bằng giả bị phanh phui

Thứ bảy, 04/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - 28 giáo viên tại H. Bố Trạch, Quảng Bình đã chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua một tấm bằng giả chỉ với mục đích... được hợp thức hóa trở thành giáo viên mầm non trên địa bàn (Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin. Sự việc được phanh phui khi có những thông tin phản ảnh của dư luận và từ đơn tố cáo của người dân tại địa phương.

 Đổi tiền lấy bằng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và đơn của người dân, UBND H. Bố Trạch đã lập đoàn kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của số giáo viên mầm non tại tất cả 34 trường trên địa bàn huyện. Qua rà soát, kiểm tra bằng cấp của 436 giáo viên mầm non được hợp thức hóa năm 2011, tuyển dụng mới năm 2011 và 2012 hiện đang công tác tại tất cả các trường mầm non trên địa bàn huyện, đoàn kiểm tra đã phát hiện 28 trường hợp sử dụng bằng giả để làm việc tại 15 trường học khác nhau với các trình độ đào tạo từ trung cấp đến đại học, các loại hình đào tạo như từ xa, vừa học vừa làm, chính quy… Chiếm số lượng làm giả bằng nhiều là mang tên của các trường như: Trường Đại học Sư phạm TPHCM (5 trường hợp), Cao đẳng sư phạm Nghệ An (5 trường hợp), Cao đẳng Trung ương Hà Nội (5 trường hợp), Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (4 trường hợp), Trường Đại học Sài Gòn (2 trường hợp)…

CA tỉnh Quảng Bình và CAH Bố Trạch cũng đã nhận được đơn tố cáo về việc các giáo viên đã dùng bằng giả để được tuyển dụng. Sau một thời gian điều tra, xác minh, lực lượng CA đã có kết luận điều tra và có công văn gửi UBND H. Bố Trạch có hình thức xử lý đối với 9 trường hợp đã sử dụng bằng giả, trong đó có 4 trường hợp nằm trong số 28 trường hợp mà UBND huyện đang thực hiện quy trình kỷ luật. Còn 5 trường hợp còn lại, khi có thông tin về việc CA vào cuộc điều tra đã tự ý bỏ việc trước khi UBND huyện có hình thức xử lý.

Ngoài 28 trường hợp đã có kết luận chính thức thì hiện có 23 trường hợp nghi vấn khác đang chờ kết quả xác minh từ các trường đào tạo được ghi trên “bằng”, gồm Trường Đại học Quảng Bình (19 trường hợp), Đại học sư phạm Hà Nội (3 trường hợp), Đại học sư phạm- Đại học Đà Nẵng (1 trường hợp).

Tuy nhiên, việc điều tra về nguồn gốc số bằng trên của lực lượng chức năng hiện đang gặp khó khăn bởi theo các giáo viên khai nhận thì họ mua bằng giả qua các đối tượng trung gian, không rõ đối tượng, cơ sở bán không xác định được. Khi mua chỉ liên hệ qua điện thoại, không biết địa chỉ cụ thể và nay không còn liên lạc được, lại ở nhiều địa điểm khác nhau chứ không phải tập trung ở một nơi.  28 “cô giáo mầm non” trên khai nhận chỉ vì mục đích cá nhân của mình và sự thiếu hiểu biết của bản thân mà họ đã phải bỏ ra số tiền lớn (từ 900 ngàn đồng đến 20 triệu đồng) để có được một tấm bằng giả.

Phòng GD-ĐT huyện Bố Trạch-nơi đã quản lý giáo viên dùng bằng giả từ hơn 30 năm nhưng không phát hiện. 

Nỗi niềm “hợp thức hóa”

Trong số 28 trường hợp giáo viên mầm non sử dụng bằng giả nói trên, giáo viên lớn tuổi nhất sinh năm 1961 và trẻ tuổi nhất sinh năm 1989, đặc biệt có giáo viên đã sử dụng bằng giả và liên tục công tác trong ngành giáo dục mầm non từ hơn 30 năm qua. Trong số các trường mầm non bị phát hiện thì trường mầm non xã Sơn Trạch có số giáo viên sử dụng bằng giả nhiều nhất với 3 giáo viên.

Một trường hợp xin giấu tên cho biết, trước đó bản thân đã là giáo viên tại trường và đang theo học các khóa giáo dục mầm non nhưng nhận bằng thật sau thời điểm tuyển dụng nên phải mua bằng giả để nộp hồ sơ cho đầy đủ thủ tục và để kịp thời gian xét tuyển. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp mua bằng chỉ vì quá yêu trẻ như trường hợp của chị N.T.B. (1961). Từng gắn bó lâu năm với nghề dạy trẻ và thuộc “thế hệ cũ”, mặc dù biết việc dùng bằng giả là không đúng nhưng chị đã chấp nhận bỏ hàng chục triệu đồng để mua một tấm bằng giả mong “lọt” qua kỳ xét tuyển để được chăm trẻ và được gắn bó với nghề mình yêu thích.

Cũng có trường hợp mặc dù bị kỷ luật buộc thôi việc nhưng lại để lại nhiều tiếc nuối cho các đồng nghiệp khác. Điển hình như trường hợp của cô N.T.H. (1983) ở xã Hải Trạch (nguyên là giáo viên mầm non tại Trường mầm non Hoàn Lão) là một ví dụ. Theo bản kiểm điểm của cô H. có trong hồ sơ xét kỷ luật thì trước đó, cô H. từng học trung cấp kế toán tại Đà Nẵng rồi xin về giảng dạy hợp đồng tại trường mầm non xã Đức Trạch. Trong thời gian này, chồng của cô H. làm nghề lái xe đã tình cờ quen biết với một đối tượng và đã mua cho cô H. một bằng giả 6 triệu đồng. Do đó, tháng 9-2010 cô H. đã sử dụng bằng này để xin vào dạy hợp đồng tại Trường mầm non Hoàn Lão và đến tháng 9-2011 thì được xét tuyển chính thức.

Trao đổi với chúng tôi, cô Lưu Thị Minh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàn Lão chia sẻ về trường hợp cô H. với niềm tiếc nuối. Cô Minh cho biết, việc cô H. sử dụng bằng giả thực tế quá trình quản lý cán bộ nhà trường cũng không thể phát hiện được vì bằng cấp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công chứng, xác nhận theo đúng quy định. Tuy nhiên, thực tế quá trình giảng dạy tại trường, cô H. là một giáo viên có nhiều tâm huyết, công tác chuyên môn tốt, điển hình là từng đạt giải nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, sau đó đạt giải nhì cuộc thi cụm, trong thời gian chờ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện thì không may chồng cô H. qua đời vì TNGT nên cô H. không thể tiếp tục tham dự cuộc thi.

Sau khi bị kỷ luật, cô H. đang sống với bố mẹ chồng đã già yếu và phải nuôi một con nhỏ 5 tuổi nên hiện cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi biết được sự việc cô H. bị buộc thôi việc vì sử dụng bằng giả, chính mẹ chồng của cô H. (trên 80 tuổi) đã trực tiếp viết một lá thư xin lỗi gửi tới toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường với mong muốn ban giám hiệu và các giáo viên khác hãy tha lỗi cho những việc làm của cô H…

Theo ông Trần Phong, Phó chủ tịch UBND H. Bố Trạch, trên cơ sở đề nghị của Phòng Nội vụ, ngày 3-4-2013, ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND H. Bố Trạch đã ký quyết định buộc thôi việc đối với 28 giáo viên sử dụng bằng giả, trong đó có cô N.T.H. Cũng theo ông Phong, thời gian tới UBND huyện sẽ tiến hành rà soát, cân đối lại số giáo viên nhằm tránh sự thiếu hụt giáo viên ở các trường mầm non trên địa bàn. Đồng thời sẽ nghiên cứu triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm tránh các trường hợp gian lận tương tự có thể xảy ra trong các đợt tuyển dụng tiếp theo. Hiện UBND huyện đang tiếp tục xác minh thêm bằng cấp của một số trường hợp giáo viên và nhân viên y tế học đường bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có nghi vấn.

Bài, ảnh: Đức Tâm